Multimedia Đọc Báo in

Cục Quản lý thị trường tiêu hủy hàng hóa vi phạm

15:41, 09/03/2020

Ngày 9-3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (thuộc Cục QLTT Đắk Lắk) đã tiến hành tiêu hủy đợt 2 số hàng hóa vi phạm được Đội phát hiện, tịch thu trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột trong năm 2019.

Các mặt hàng bị tiêu hủy đợt này gồm 26 chiếc điện thoại iphone ngoại nhập đã qua sử dụng, 900 cái quần áo, 840 cánh quạt nhựa… nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy hơn 90 triệu đồng.

Tiêu hủy điện thoại di dộng vi phạm bằn gcách dùng búa đập nát hoàn toàn
Tiêu hủy điện thoại di động vi phạm bằng cách dùng búa đập nát hoàn toàn

Tùy theo từng loại hàng hóa mà có cách tiêu hủy phù hợp như sử dụng xe cán nát, dùng kéo cắt hoàn toàn, dùng búa đập nát…

Quá trình tiêu hủy được tiến hành bảo đảm an toàn, không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường dưới sự giám sát của cơ quan chức năng liên quan.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.