Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Chi hội Báo Đắk Lắk lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022

17:37, 13/07/2020
Sáng 13-7, Chi hội Báo Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 
 
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Y Tuĩn Kmăn dự và chỉ đạo đại hội.
 
1
Đại biểu dự đại hội.
 
Chi hội Báo Đắk Lắk hiện có 33 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua (2017 - 2020), chi hội đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn cho hội viên. 
 
1
Thư ký Chi hội Báo Đắk Lắk khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 Dương Thế Hoàn phát biểu khai mạc đại hội.

Tất cả hội viên đều có trình độ đại học; trong đó, có 6 hội viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị, nhiều hội viên có bước trưởng thành vượt bậc về chuyên môn nghiệp vụ, nhờ đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan giao và đóng góp tích cực cho phong trào Hội; hầu hết hội viên đều tham gia học tập, quán triệt Luật Báo chí năm 2016, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; tham gia học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, học tập phong cách làm báo của Bác Hồ; hằng năm, có gần 90% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều tác phẩm chất lượng cao...

IMG_2113.jpg
Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đắk Lắk Đinh Xuân Toản phát biểu định hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Cùng với thực hiện yêu cầu của lãnh đạo cơ quan về công tác chuyên môn, Ban Thư ký Chi hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt trao đổi chuyên đề nghiệp vụ như: cách chụp ảnh báo chí; viết đúng chính tả về tên người, địa danh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngôn ngữ viết tin; một số đặc trưng của ngôn ngữ báo chí...
 
Chi hội cũng thường xuyên cử phóng viên, hội viên dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao; triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện...
 
Đại hội đã thảo luận thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022, tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ chức bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ cho hội viên... 
 
IMG_2071.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Y Tuĩn Kmăn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Y Tuĩn Kmăn ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Chi hội Báo Đắk Lắk đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn, thời gian tới, các hội viên trong Chi hội Báo Đắk lắk tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia tin, bài cho Đặc san Hội Nhà báo tỉnh; tổ chức thực hiện nhiều đề tài tham gia Giải báo chí quốc gia; tham gia các lớp bồi dưỡng do Hội Nhà báo tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; cử cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của Hội Nhà báo tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội...  
 
1
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội Báo Đắk Lắk khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 
 
Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội Báo Đắk Lắk khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 người; trong đó, Phó Tổng Biên tập Lê Quang Ánh được cử giữ chức Thư ký Chi hội.
 
1
Phó Tổng Biên tập phụ trách Đinh Xuân Toản (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Báo Đắk Lắk khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2022 .

 

1
Đại diện Ban Thư ký Chi hội tặng hoa và quà chia tay đồng chí Dương Thế Hoàn, Thư ký Chi hội Báo Đắk Lắk khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ trách, nghỉ hưu theo chế độ.
 
 
1
Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

Thế Hùng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.