Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Buôn Ma Thuột lần thứ 17 (mở rộng)

07:13, 29/06/2018

Ngày 28-6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2018. 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Thành ủy Buôn Ma Thuột chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai có chuyển biến tích cực. Thu ngân sách Nhà nước ước được 841 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, an sinh xã hội được bảo đảm; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

d
Bí Thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 26), ngày 5-8-2008 của ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình số 26-CTr/TU (gọi tắt là Chương trình số 26), ngày 20-10-2008 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU (gọi tắt là Kế hoạch số 26), ngày 27-3-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn ma Thuột về vận động đảng viên thực hành tiết kiệm, giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

x
Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình số 26 của Tỉnh ủy, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố đã có bước chuyển biến tích cực.

Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột đã tập trung chỉ đạo xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đến nay, hầu hết các hộ nông dân trên địa bàn thành phố đã thay đổi tư duy, tập quán canh tác và sinh hoạt, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt (giảm trung bình trên 3%/năm), hiện còn 936 hộ, chiếm 1,18% tổng số hộ dân…

Đến nay, TP. Buôn Ma Thuột đã xây dựng được 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại xã Hòa Phú dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

z
Bí Thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy

Sau 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn ma Thuột đã nhận được sự quan tâm, đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cũng như quần chúng nhân dân.

Tính đến ngày 15-6-2018 thành phố đã vận động đóng góp được gần 3,9 tỷ đồng; duyệt hỗ trợ cho 392 trường hợp đảng viên, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng. Đây là việc làm mang đậm tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa thực tiễn, giúp đỡ kịp thời cho những đảng viên, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

s
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Thành ủy được tặng Giấy khen

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cần quan tâm phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm công nghiệp Tân An, đồng thời giải quyết các tồn tại đối với công trình xử lý nước thải, đầu tư hạ tầng, sớm đưa các dự án vào sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý các hồ, đập, thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão; đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và vi phạm trong xây dựng; quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “Quỹ đảng viên tiếp kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã trao Giấy khen tặng 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 27-3-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột về vận động đảng viên thực hành tiết kiệm, giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.