Multimedia Đọc Báo in

Xã vùng sâu Cư Pui tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã

09:14, 04/03/2020

Cư Pui là xã vùng 3 của huyện Krông Bông, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Toàn xã hiện có 13.880 khẩu, 89% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã hiện có 236 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ, trong đó 8 chi bộ chưa có chi ủy.

Sau khi nhận được Kế hoạch số 150-KH/HU ngày 10-9-2019 của Huyện ủy Krông Bông về việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã tích cực triển khai chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành công tác chuẩn bị đại hội theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình. Đảng bộ xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các chi bộ trực thuộc; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Cư Pui trực tiếp dự và chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ thôn Ea Bar tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Cư Pui trực tiếp dự và chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ thôn Ea Bar tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng bộ xã đã chọn buôn Đắk Tuôr tổ chức đại hội điểm vào ngày 11-2-2020 với sự tham dự của Bí thư Đảng ủy xã và bí thư các chi bộ trực thuộc để chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức, bầu cử, khánh tiết. Đảng bộ xã cũng đã phân công 5 đồng chí trong Ban Chấp hành trực tiếp tham dự đại hội các chi bộ nhằm kịp thời nắm tình hình, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội. Đến cuối tháng 2-2020, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Cư Pui đã tổ chức thành công đại hội.

Theo đánh giá của Đảng ủy xã, đại hội các chi bộ đều đạt kết quả tốt, các báo cáo chính trị đánh giá đúng thực chất, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các chi bộ cũng đã lựa chọn, bầu được đội ngũ cấp ủy, bí thư khóa mới bảo đảm số lượng, có phẩm chất đạo đức, uy tín, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đảng viên Chi bộ thôn Ea Bar bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Pui lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đảng viên Chi bộ thôn Ea Bar bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Pui lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui Trần Thế Thành, sau 7 kỳ đại hội, Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Cư Pui đã đủ số lượng đảng viên để tổ chức đại hội đại biểu. Chính vì vậy, để đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, song song với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng bộ xã Cư Pui đã tập trung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu và các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền đại hội, Đảng bộ xã cũng đặc biệt quan tâm công tác chuẩn bị nhân sự một cách kỹ lưỡng, bảo đảm quy trình 5 bước, cơ cấu theo 3 độ tuổi, chú trọng cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và bảo đảm đủ số dư để bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và Ban Thường vụ 5 đồng chí. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức vào tháng 5-2020.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.