Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thành Công lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

18:05, 07/05/2020

Trong hai ngày 6 và 7-5, Đảng bộ phường Thành Công (TP. Buôn Ma Thuột) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Thành ủy Buôn Ma Thuột chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để học tập và rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở.

Đại hội được truyền hình trực tiếp tới điểm cầu Hội trường 307, Khu liên cơ quan thành phố với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

3123
Các đại biểu tham dự đại hội

Theo báo cáo tại đại hội, Đảng bộ phường hiện có 19 chi bộ, với 446 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra.

Cơ cấu kinh tế của phường tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, vận tải. Công tác quản lý đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên.

Trong 5 năm qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện được 65 tỷ 580 triệu đồng, đạt và vượt kế hoạch được giao, tăng bình quân hằng năm 9,2%.

5345
Đại biểu phát biểu ý kiến góp ý vào các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới

Đảng bộ phường đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, dân số, văn hóa – thông tin, an sinh xã hội. Toàn phường không còn hộ nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng đảng được tập trung đổi mới, nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả các nội dung thực hiện, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã vận động đảng viên tiết kiệm được 163 triệu đồng hỗ trợ các trường hợp khó khăn.  

4234
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thành Công nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy thành quả đạt được, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: phấn đấu tổng thu ngân sách bình quân hằng năm tăng từ 13 - 14%; nâng cấp sửa chữa 3 - 5 tuyến đường hẻm nội bộ; xây dựng mới từ 1- 2 hội trường tổ dân phố; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hằng năm 20% trên tổng số hộ cận nghèo hiện có, phấn đấu không để hộ tái nghèo. Hằng năm có từ 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa trở lên; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao; hằng năm có 85% chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ…

434
Ban Chấp hành khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Phan Hữu Trí, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.