Multimedia Đọc Báo in

Đồng chí Trương Công Thái giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

11:45, 18/09/2020

Sáng 18-9, tại Thành ủy Buôn Ma Thuột và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị thông báo kết luận và công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Tuấn Anh đã thông báo Kết luận số 4292-TB/TU, ngày 15-9-2020 và Quyết định số 2256-QĐ/TU, ngày 18-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Trương Công Thái, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 18-9-2020.

4234
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Công Thái.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trương Công Thái trong quá trình đảm nhận vai trò là Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị công tác mới tại cơ quan đặc thù về công tác Đảng, đồng chí Trương Công Thái sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở vào vị trí mới; không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

4234
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Công Thái trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ quyết tâm trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đi trước và phát huy khả năng, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

          Nguyễn Xuân

         

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.