Multimedia Đọc Báo in

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở

18:09, 01/12/2020

Chiều 1-12, Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo làm Tổ trưởng đã tham dự buổi sinh hoạt với Chi bộ thôn 12, Đảng bộ xã Ea Lê (huyện Ea Súp).

Tham dự buổi sinh hoạt còn có 27 bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Chi bộ thôn 12 có 12 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị, 100% đảng viên đều là người dân tộc thiểu số.

323
Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt với Chi bộ thôn 12, Đảng bộ xã Ea Lê (huyện Ea Súp)

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe bí thư chi bộ thông báo nhanh một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 – 23-11-2020); triển khai một số văn bản của cấp trên; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và phương hướng công tác tháng 12; chấm điểm buổi sinh hoạt chi bộ.

Các đảng viên trong chi bộ thảo luận thông qua nghị quyết của chi bộ trong tháng 12; nêu một số ý kiến, kiến nghị cần quan tâm, giải quyết như: công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, giữ gìn an ninh trật tự, việc phát triển cây thuốc lá trên địa bàn, nâng mức vốn vay phát triển sản xuất…

4234
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo (bên trái) tặng quà cho Chi bộ thôn 12, Đảng bộ xã Ea Lê

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Năng Hảo đánh giá cao việc chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định của chi bộ thôn 12, đồng thời lưu ý: chi bộ cần bám sát từng lĩnh vực, điều kiện thực tế để xây dựng nghị quyết hằng tháng cụ thể, phù hợp tránh tình trạng nội dung còn chung chung; phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thôn; quan tâm đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; phân công trách nhiệm cụ thể cho đảng viên phụ trách từng công việc, lĩnh vực của thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao… 

Ngoài Chi bộ thôn 12, trong năm 2020, Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn tham dự sinh hoạt với 8 chi bộ thôn, buôn của 3 huyện: Ea Súp, Krông Búk, Ea H’leo.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.