Multimedia Đọc Báo in

Tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học

18:41, 26/08/2018

Sáng 25-8, Báo Long An, Báo Đắk Lắk, Hệ thống Raja Yoga phối hợp với UBND huyện Krông Ana tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trong đó có 40 suất học bổng (500.000 đồng/suất) tặng 40 em học sinh vượt khó bậc tiểu học, trung học cơ sở ở các xã Bình Hòa, Quảng Điền, Ea Bông, thị trấn Buôn Trấp; 172 suất quà là tập vở, bút màu, hộp bút (trị giá gần 100.000 đồng/suất) cho 172 em học sinh ở phân hiệu Buôn Kuốp, Trường Tiểu học Đray Sáp, xã Đray Sáp.

Trước đó, chiều 24-8, Báo Long An phối hợp với Báo Đắk Lắk cũng đã tặng 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập ở buôn Cuôr Kắp, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tặng quà đầy ý nghĩa:

Đại diện Báo Đắk Lắk, Báo Long An tặng quà cho các em ở buôn Cuôr Kắp, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột
Đại diện Báo Đắk Lắk, Báo Long An tặng quà cho các em ở buôn Cuôr Kắp, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột

 

Phó
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh và Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An Lê Hồng Phước tặng quà cho các em học sinh vượt khó ở huyện Krông Ana

 

Bà Khổng Thị Xuân, Giám đốc Hệ thống Raja Yoga tặng quà cho các em học sinh.
Bà Khổng Thị Xuân, Giám đốc Hệ thống Raja Yoga tặng quà cho các em học sinh.

 

Huyện Krông Ana ghi nhận và đánh giá cao những món quà của Báo Long An, Báo Đắk Lắk và các nhà tài trợ mang đến
Huyện Krông Ana ghi nhận và đánh giá cao những món quà của Báo Long An, Báo Đắk Lắk và các nhà tài trợ mang đến

 

Các em học sinh tò mò, phấn khởi về món quà mình được nhận
Món quà được nhận đầu năm học mới sẽ góp phần động viên các em học sinh vùng khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện

Thanh Vân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.