Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Huy động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 150% kế hoạch

22:08, 12/01/2021

Ban Thường  trực Ủy ban MTTQVN huyện Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, Ủy ban MTTQVN huyện đã triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; vận động Quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng (đạt trên 150% kế hoạch). Từ nguồn vận động trên, MTTQVN huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 162 căn nhà 167 và nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ cho hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng 31 công trình vệ sinh…

3123
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ea Kar Vương Tấn Thành phát biểu ý kiến tại hội nghị

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm, các địa phương đã vận động được trên 25 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2.000 ngày công lao động, hiến gần 60.000 m2 đất để san ủi, tu sửa, mở rộng, làm mới 100 km đường giao nông thôn, nạo vét được 10,2 km kênh mương... với tổng giá trị ước tính khoảng trên 1,3 tỷ đồng; vận động ủng hộ 1,2 tỷ đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19 và trên 2,3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giám sát 7 cuộc về lĩnh vực dạy thêm, học thêm, thu các khoán phí tại các trường học, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với Công an huyện triển khai xây dựng được 39 mô hình lắp đặt camera an ninh phòng chống tội phạm tại các xã, thị trấn.

4234
Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea Kar

Năm 2021, MTTQVN huyện Ea Kar tập trung khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 2,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sữa chữa 40 căn nhà Đại đoàn kết; phát huy công tác giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền...

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2020.

Yến Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.