Multimedia Đọc Báo in

Lĩnh án 20 năm tù vì hiếp dâm con ruột

09:39, 15/08/2018

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Nông Văn Vững (SN 1986, trú thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô trẻ em.

Theo cáo trạng, Nông Văn Vững và chị H.T.C. kết hôn năm 2006 và có với nhau 2 người con là N.T.Th. (SN 2007) và T.V.T. (SN 2009) cùng sinh sống tại thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo. Do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, tháng 7-2017 chị C. bỏ nhà đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) làm thuê, còn Vững ở nhà với hai con.

Bị cáo Nông Văn Vững tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nông Văn Vững tại phiên tòa sơ thẩm.

Khoảng 21 giờ ngày 25-11-2017, trong lúc ngủ chung với 2 con thì Vững đã giở trò đồi bại với cháu Th. Khi Vững thực hiện hành vi đồi bại với chính con ruột thì cháu T. nằm bên cạnh nhìn thấy. Ngày 13-12-2017, cháu T. gặp chị N.T.B. (em gái của Vững) kể lại toàn bộ sự việc cho chị B. nghe. Sau đó, chị B. đã làm đơn tố cáo hành vi đồi bại của Vững lên cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Vững đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó từ tháng 7 đến tháng 11-2017, Vững cũng đã 3 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu Th.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Vững mức án 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 5 năm tù về tội dâm ô trẻ em, tổng hợp hình phạt bị cáo Vững phải nhận là 20 năm tù giam.

Hà Duy

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.