Multimedia Đọc Báo in

Đưa Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng

16:20, 10/11/2018
Sau 5 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 hằng năm đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.
 
Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về quá trình triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, phóng viên Báo Đắk Lắk đã có cuộc phỏng vấn bà Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
 
Phó Giám đốc  Sở Tư pháp  Phan Thị  Hồng Thắng.
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Hồng Thắng.

•Có thể nói, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các cấp, các ngành, các địa phương hưởng ứng tích cực với nhiều hoạt động thiết thực. Bà đánh giá thế nào về kết quả công tác này trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, hằng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị, lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật và lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực, ngành thuộc phạm vi quản lý.

Từ năm 2013 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tiêu biểu như: Hội thi Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật; Hội thi Hòa giải viên giỏi; Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính, Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015... Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tổ chức các hội thi, cuộc thi hưởng ứng Ngày Pháp luật với chủ đề về pháp luật lao động, công đoàn, thanh niên, biên giới, bộ đội biên phòng...

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày Pháp luật; tổ chức tư vấn pháp luật lưu động, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức đọc sách, báo pháp luật, sinh hoạt pháp luật theo chuyên đề… Nhiều đơn vị đã xây dựng được các mô hình, cách thức triển khai có hiệu quả Ngày Pháp luật như: Công an tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng mô hình “Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” tại xã Hòa Phú, “Câu lạc bộ tự lực ước mơ xanh” tại phường Tân Tiến (TP. Buôn Ma Thuột); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh với mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”…

•Thực tế cho thấy, tại một số địa phương, việc hưởng ứng và triển khai Ngày Pháp luật vẫn còn mang tính hình thức, chưa đạt hiệu quả cao. Theo bà thì nguyên nhân do đâu?

 Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy có một số đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật còn mang tính hình thức, chưa có nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới, hướng tới địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; nội dung, hình thức tổ chức chưa phong phú, đa dạng… nên hiệu quả thực tế chưa cao.

Theo tôi, nguyên nhân chính là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác tham mưu cũng còn thiếu tính chủ động, sáng tạo; chưa thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia…

Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật để cấp ủy, người đứng đầu và nhân dân các địa phương nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật, từ đó có sự chỉ đạo sát sao quá trình tổ chức thực hiện.

• Ngày Pháp luật năm 2018 có chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Xin bà cho biết tỉnh ta tập trung triển khai những hoạt động gì để đưa Ngày Pháp luật thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, thu hút cán bộ và các tầng lớp nhân dân học tập, hưởng ứng?

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và đưa Ngày Pháp luật thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, thu hút cán bộ và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 8143/KH-UBND ngày 25-9-2018, trong đó tập trung vào 5 nhóm hoạt động chủ yếu là: tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật bằng băng rôn, cờ phướn, nhất là trong tuần lễ cao điểm từ ngày 5 đến ngày 11-11-2018; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác phù hợp với chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018. Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật vào ngày 9-11-2018, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

•Trân trọng cảm ơn bà!

Nguyễn Xuân (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.