Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ, khen thưởng, tặng học bổng cho học sinh hơn 11 tỷ đồng

16:10, 10/07/2018

Sáng 10-7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá hoạt động khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Hội Khuyến học các địa phương đã tích cực vận động chống bỏ học, tổ chức phổ cập giáo dục cho 536 thanh thiếu niên; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn 1,5 tỷ đồng; cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học gần 2,3 tỷ đồng; khen thưởng hơn 7,5 tỷ đồng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 803 lớp học chuyên đề về pháp luật, kỹ thuật sản xuất, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường… với gần 30.000 lượt người tham gia học tập.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2018 đã có 98,9% đơn vị cấp xã và 83,3% đơn vị thôn, buôn, tổ dân phố triển khai phong trào xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn tỉnh có 177.196 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 232 dòng họ, hội đồng hương đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 1.024 cơ quan, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 1.361 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”…

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận và chỉ ra một số khó khăn, khuyết điểm như: chất lượng quản lý hành chính của các cấp hội còn yếu, lỏng lẻo; một số địa phương triển khai các chương trình phối hợp còn chậm và chưa gắn kết; kinh phí dành cho các cấp hội và các trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế…

6 tháng cuối năm 2018, Hội Khuyến học các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập”; rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để hỗ trợ các em tiếp tục tới trường; tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng cấp tỉnh lần thứ 3…

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.