Multimedia Đọc Báo in

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên khai giảng năm học 2018-2019

15:56, 05/09/2018
Sáng 5-9, gần 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.
 
 Về dự lễ khai giảng với thầy, trò nhà trường có Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai trường.
 
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao quà tặng tập thể nhà trường.
Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu trao quà của Tỉnh ủy tặng tập thể nhà trường.
 
Năm học 2017-2018, với sự nỗ lực của tập thể thầy và trò, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận: tỷ lệ học sinh khá, giỏi chiếm gần 60%, tăng 5,5% so với năm học trước; tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng trên 90%. Về đào tạo mũi nhọn, trong năm qua, nhà trường đoạt 8 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 6 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; 29 Huy chương các loại, xếp thứ 6/54 trường THPT toàn tỉnh trong kỳ thi Olympic 10-3 cấp tỉnh... 
 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên Nguyễn Ngọc Phan đánh trống khai giảng.
Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên Nguyễn Ngọc Phan đánh trống khai giảng năm học mới.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2018-2019, với nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới của cách mạng”, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, xây dựng nhà trường thực sự trở thành điểm sáng của ngành GD-ĐT khu vực Tây Nguyên.
 
Lan Anh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.