Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

18:34, 18/11/2020
Chiều 18-11, Sở GD-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2020).
 
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ quản lý ngành giáo dục qua các thời kỳ; các Nhà giáo Ưu tú... 
 
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc; lịch sử ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và điểm lại những thành tích nổi bật của ngành giáo dục tỉnh nhà.
 
tt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng cờ thi đua cho Sở GD-ĐT.  

Toàn tỉnh hiện có 36.204 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trong đó 67,57% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Những năm qua, ngành GD-ĐT Đắk Lắk đã có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục. Riêng năm học 2019 - 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và dịch bạch hầu nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp nên ngành GD-ĐT tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 491 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 48,76%. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được duy trì và nâng cao; có 39 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 1 dự án đoạt giải Ba tại Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp quốc gia; có học sinh giành giải Á quân Vòng chung kết năm 2020 Chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông và phân luồng học sinh sau THCS, THPT được chú trọng. 

tt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tặng hoa chúc mừng các thế hệ Nhà giáo Ưu tú.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh biểu dương và đánh giá cao thành tích ngành GD-ĐT tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời mong muốn toàn ngành tích cực thực hiện nền nếp, kỷ cương; tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật  chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, phát huy tối đa năng lực, kỹ năng của người học; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào thực tế dạy học của mỗi nhà trường, cơ sở giáo dục…
 
tt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân. 
 
Nhân dịp này, Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2019 - 2020. UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Sở GD-ĐT vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh năm 2019; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2018-2019 cho 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 47 cá nhân và tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 21 tập thể vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.
 
Như Quỳnh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.