Multimedia Đọc Báo in

Giải vô địch bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2017 - 2018

15:58, 23/12/2017
Từ ngày 19 đến 22 -12, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đã diễn ra Giải vô địch bóng bàn Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2017 -2018.
 
Tham dự giải có 100 vận động viên đến từ các huyện: Cư M’gar, Krông Pắc, Krông Bông, Krông Năng, M’Đrắk, Ea Kar, Buôn Đôn, TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các ngành: Công an, Quân đội, Giáo dục. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.
 

Các vận động viên thi đấu nội dung chung kết đơn nữ.

 
Kết quả, TP. Buôn Ma Thuột đã xếp vị trí Nhất toàn đoàn khi đoạt 3 huy chương Vàng (các nội dung: đôi nam, đôi nam nữ và đồng đội nữ), 3 huy chương Bạc (nội dung đơn nam, đôi nữ, đồng đội nam). Huyện Ea Kar xếp vị trí Nhì với 3 huy chương Bạc (nội dung đơn nam, đôi nam nữ, đồng đội nữ) và 1 huy chương Đồng (nội dung đồng đội nam). Thị xã Buôn Hồ xếp vị trí thứ Ba khi đoạt 1 huy chương Vàng (nội dung đơn nữ), 1 huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ.
 

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung đôi nam nữ.

 
Như vậy, đến thời điểm này có các môn tại Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2017 - 2018 đã thi đấu, gồm: karatedo, võ cổ truyền, taekwondo, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn và billiard .
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.