Multimedia Đọc Báo in

Đoàn thể thao Đắk Lắk xuất quân tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

18:02, 21/11/2018
Ngày 21-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ xuất quân, lên đường tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.
 
Tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Võ Thành Danh đã báo cáo với lãnh đạo tỉnh về công tác chuẩn bị lực lượng tham dự đại hội. Theo đó, trên cơ sở những môn thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh, Trung tâm tập trung đầu tư, tuyển chọn vận động viên, tổ chức tập luyện nghiêm túc, sẵn sàng tranh tài tại đại hội với chất lượng chuyên môn cao nhất. 
 
Các vận động viên dự lễ xuất quân.
Các vận động viên dự lễ xuất quân.
 
Tại đại hội lần này, Đắk Lắk có 24 huấn luyện viên, 74 vận động viên thi đấu ở các môn: điền kinh, cử tạ, boxing, kick boxing, võ cổ truyền, whusu, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, karatedo, bóng chuyền, billards snooker và thể hình. Trong đó, các môn được kỳ vọng đem về huy chương cho Đắk Lắk là cử tạ (hai nội dung 58 kg, 69 kg của vận động viên Võ Thị Quỳnh Như và Marona Sacly), boxing (nội dung 52 kg, 81 kg của vận động viên Cao Văn Nguyên và Trương Đình Hoàng) và bắn cung (nội dung đồng đội, cá nhân).
 
Chỉ tiêu đoàn thể thao Đắk Lắk đặt ra là đoạt 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 7 Huy chương Đồng, xếp thứ 35/67 tỉnh, thành, ngành; xếp thứ Nhất các tỉnh Tây Nguyên và thứ 5/19 tỉnh miền núi.  
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà (bìa phảii) tặng hoa, động viên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà (bìa phải) tặng hoa, động viên lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch trước lúc đoàn lên đường.
 
Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh cũng như tinh thần, nỗ lực vượt khó, tích cực tập luyện của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên. Đồng thời lưu ý, đây là ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, các vận động viên, huấn luyện viên đại diện cho tỉnh nhà tranh tài cần nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu trung thực, phấn đấu hết mình để mang vinh quang về cho địa phương.
 
Các vận động viên biểu thị quyết tâm, thi đấu đạt thành tích tốt nhất.
Các vận động viên biểu thị quyết tâm thi đấu đạt thành tích tốt nhất.
 
Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-11 đến 10-12-2018. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.