Multimedia Đọc Báo in

Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh mở rộng năm 2020

20:36, 27/12/2020

Từ ngày 25 đến 27-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Cầu lông tỉnh tổ chức Giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh mở rộng năm 2020, tranh cúp TNG-Sunbatta.

Tham dự giải có 240 vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh và 6 câu lạc bộ khách mời các tỉnh: Khánh Hoà, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Nông và 2 đơn vị tài trợ.

Các tay vợt tranh 17 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ của 5 nhóm tuổi (16-30; 31-40; 41-50; 51-55 và 56 trở lên). Trong đó, nhóm tuổi 16-30, các vận động viên thi đấu đủ cả 5 nội dung, riêng các nhóm tuổi còn lại chỉ thi đấu 3 nội dung, gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Ngoài ra còn có nội dung đôi nam dành cho lãnh đạo.

Vận động thi thi đấu chung kết, nội dung đôi nam nữ, tuổi 16-30.
Vận động viên thi đấu chung kết, nội dung đôi nam nữ, độ tuổi 16-30.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải có chất lượng chuyên môn khá cao, nhất là ở nội dung lứa tuổi 16-30, các trận đấu diễn ra gay cấn, hấp dẫn, trình độ giữa các vận động viên khá cân bằng. Đó chính là tín hiệu lạc quan, cho thấy phong trào tập luyện môn cầu lông trên địa bàn tỉnh luôn được các câu lạc bộ duy trì, phát triển lớn mạnh.

Ban tổ chức trao giải Nhất,Nhì Ba toàn đoàn cho các câu lạc bộ.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các câu lạc bộ.

Kết thúc giải, Câu lạc bộ Tiền Phong 1 đoạt giải Nhất toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng; giải Nhì: Câu lạc bộ Sunbatta (3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng); giải Ba thuộc về Câu lạc bộ Công đoàn ngành Giáo dục - Đào tạo (2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng).

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.