Multimedia Đọc Báo in

Hội Đông y huyện Ea Kar: Năm 2019 khám, chữa bệnh cho 6.555 lượt người

20:37, 08/02/2020

Sáng 7-2, Hội Đông y huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Hội Đông y huyện Ea Kar hiện có 36 hội viên hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bằng thuốc đông y, y dược học cổ truyền, châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp. Trong năm 2019, Hội đã khám, chữa bệnh cho 6.555 lượt người với 20.356 thang thuốc điều trị. Hiện Hội Đông y huyện có 40 vườn thuốc nam và 380 khóm thuốc gia đình phục vụ điều trị cho bệnh nhân. 

Song song với công tác khám, chữa bệnh, Hội Đông y huyện còn làm tốt công tác từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 502 bệnh nhân là đối tượng chính sách, tật nguyền, hộ nghèo, bị tai nạn lao động, với 771 thang thuốc, trị giá trên 60 triệu đồng...

4234
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2019 nhận Giấy khen của Hội Đông y tỉnh

Năm 2020, Hội Đông y huyện Ea Kar tiếp tục định hướng cho hội viên hành nghề khám, chữa bệnh, gìn giữ y đạo, y đức, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh; tuyên truyền hội viên xây dựng thêm các vườn thuốc nam, nuôi trồng và bảo tồn dược liệu quý hiếm; có kế hoạch thu hái, chế biến thuốc đông y phục vụ công tác khám, điều trị cho nhân dân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đông y” cho 1 cá nhân; Hội Đông y tỉnh tặng Giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2019.

Xuân Thao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.