Multimedia Đọc Báo in

Thực hành 7 thói quen phòng, chống dịch Covid-19 (Infographic)

16:23, 06/04/2020

Tính đến 8 giờ ngày 6-4, Việt Nam ghi nhận 241 ca mắc Covid-19. Con số này vẫn duy trì như 18 giờ ngày 5-4-2020.

Theo đánh giá của Bộ Y tế đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn kiểm soát tốt tình hình, tuy nhiên diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu, nên không được lơ là, chủ quan.

Do đó các địa phương, đơn vị, từng gia đình, cá nhân tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 khuyến cáo người dân cần thay đổi ngay 7 thói quen sau:


Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.

Nguyên Hoa (tổng hợp từ Bộ Y tế, Chinhphu.vn)

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.