Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018

22:55, 08/06/2018

Chiều 8-6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng.

Tham dự hội nghị còn có đại diện Quân khu V; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2018, tỉnh Đắk Lắk được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 2.725 công dân nhập ngũ, Bộ Quốc phòng giao thêm 2 chỉ tiêu tuyển chọn công dân nữ; trong đó, có 2.452 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 275 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được phân bổ về các huyện, thị xã, thành phố và chỉ tiêu giao quân được giao về các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu V; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, bảo đảm tiêu chí “3 trong 1”, đặc biệt chú trọng tuyển chọn những công dân là đảng viên, có trình độ văn hóa, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chính trị chặt chẽ bằng việc thực hiện “3 gặp, 4 biết”, “3 cử, 4 công khai”, qua đó không để xảy ra những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện tuyển quân, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức nhập ngũ; 100% các đơn vị tổ chức lễ giao - nhận quân theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục cao, thực sự là “Ngày hội tòng quân” của thanh niên các dân tộc trong tỉnh...

Đại tá Lê Mỹ Danh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và nêu ra một số hạn chế, nhược điểm cần khắc phục như: việc triển khai thực hiện công tác tuyển quân ở một số địa phương chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên Hội đồng NVQS; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật NVQS đối với thanh niên và nhân dân còn hạn chế, chưa có chiều sâu, hiệu quả chưa cao, nhất là một số địa bàn vùng sâu, vùng xa; công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS ở hầu hết các địa phương chưa chặt chẽ, còn bỏ sót nguồn, nhất là các trường hợp thanh niên đang theo học tại các trường ngoài địa bàn, đi làm ăn xa; công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương thiếu chặt chẽ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển quân năm 2018; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh xuống cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công dân thực hiện công tác quân sự - quốc phòng địa phương đến mọi tầng lớp nhân dân; xử lý nghiêm minh, kịp thời các đối tượng vi phạm Luật NVQS; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân nhân xuất ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho họ; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu V, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.