Multimedia Đọc Báo in

Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

08:09, 11/06/2018

Năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar) không ngừng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Xã Quảng Tiến có diện tích tự nhiên 6.579 ha, với 7.049 khẩu, gồm 6 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn 6 thôn (trong đó có trên 60% là người theo đạo). Theo đánh giá của Ban CHQS huyện Cư M’gar, xã Quảng Tiến luôn là địa phương đi đầu trong công tác quân sự - quốc phòng, nhiều năm liền không có thanh niên chống, trốn nghĩa vụ quân sự; tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh từ cơ sở...

Trong công tác quân sự - quốc phòng, xã luôn xác định việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là quan trọng nhất, do vậy công tác tuyển chọn kết nạp đầu vào phải bảo đảm phẩm chất đạo đức, độ tin cậy về chính trị và năng lực công tác; trong đó chú trọng tuyển chọn công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hiện nay, lực lượng DQTV của xã đạt tỷ lệ 1,17% so với dân số, 100% cán bộ, chiến sĩ có lập trường chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, xã cũng rất chú trọng đến việc phát triển Đảng trong lực lượng DQTV, tỷ lệ đảng viên đạt trên 5%.

Lực lượng  dân quân phối hợp với Công an xã, Hạt kiểm lâm huyện trong công tác  quản lý,  bảo vệ rừng  và tuần tra  bảo đảm  an ninh trật tự địa bàn.
Lực lượng dân quân phối hợp với Công an xã, Hạt kiểm lâm huyện trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Trong công tác huấn luyện, hằng năm xã đều thực hiện nghiêm túc kế hoạch, mệnh lệnh từ cấp trên; đồng thời đề ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm đúng thời gian, kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ, khoa học, không tập trung huấn luyện vào mùa vụ để bảo đảm quân số tham gia huấn luyện đầy đủ. Ban CHQS xã đặc biệt chú trọng đến vai trò người đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện nên thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện cũng như củng cố mô hình học cụ, giáo án, bài giảng. Trong quá trình huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện lý thuyết và thực hành, phân công những người nắm chắc nội dung kèm cặp những người yếu hơn. Vì vậy, kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó 70-75% đạt khá - giỏi, chất lượng huấn luyện năm sau luôn cao hơn năm trước.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phạm Hưng Nhân cho biết: “Là địa phương có nhiều thanh niên theo học tại các trường đại học, cao đẳng hoặc đi làm ăn xa nhà; các hộ dân đa phần làm kinh doanh, dịch vụ sản xuất hàng hóa... nên lực lượng dân quân thường xuyên vắng nhà hoặc bận tham gia sản xuất, bảo đảm kinh tế gia đình, khiến công tác quân sự - quốc phòng địa phương cũng như xây dựng lực lượng, tuyển giao quân gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên, xã đã thực hiện phương châm "Tuyển người nào, chắc người đó". Hằng năm, Ban CHQS xã rà soát, làm tốt khâu sơ tuyển công dân trong độ tuổi nhập ngũ; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền đến từng nhà để nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ công dân với Tổ quốc, nhất là những gia đình có con em đi làm ăn xa; đồng thời yêu cầu từng gia đình viết bản cam kết động viên con em thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự”.

Cán bộ Ban CHQS huyện và xã Quảng Tiến tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.
Cán bộ Ban CHQS huyện và xã Quảng Tiến tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc.

Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, Ban CHQS xã còn phối hợp với Công an xã và lực lượng kiểm lâm huyện duy trì chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, bảo đảm an ninh chính trị trong dịp lễ, Tết; thường xuyên huy động lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Từ năm 2013 đến nay, qua công tác phối hợp đã vận động nhân dân cung cấp 60 nguồn tin liên quan đến an ninh chính trị; tự giác giao nộp 2 khẩu súng hơi cồn, 1 khẩu súng độ chế; tuần tra, kiểm soát địa bàn trên 500 buổi; huy động 25 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 2 đợt chữa cháy rừng quy mô lớn ở Đồi 537; huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia vận động nhân dân tự nguyện giải phóng vật dụng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; giúp đỡ nhân dân hơn 3.000 ngày công lao động. Mới đây, đầu tháng 2-2018, gia đình ông Nguyễn Tấn Lành (50 tuổi, thôn Tiến Cường) xảy ra hỏa hoạn, Ban CHQS xã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến hiện trường tham gia chữa cháy và giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống...

Với những kết quả đạt được, Ban CHQS xã Quảng Tiến đã được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; là một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 của lực lượng vũ trang huyện Cư M’gar.

Nguyễn Thế


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.