Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50

17:59, 14/10/2019
Ngày 14-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (gọi tắt Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015 - 2019. 
 
Nhận thức rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động 50, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai toàn diện ngành kỹ thuật; 4 mục tiêu của cuộc vận động được gắn chặt với các phong trào thi đua của đơn vị và địa phương. 100% đơn vị xây dựng nhà kho, nhà xe, tủ súng; quản lý, thực hiện đúng các chế độ theo quy định; có gần 85% nhà kho quân khí tốt, tăng hơn 35% so với giai đoạn 2010 - 2014.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Từ Cuộc vận động 50 đã xuất hiện nhiều sáng kiến hay, hiệu quả được áp vào thực tế trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu như các sáng kiến: Thiết bị tháo lắp nắp phòng ẩm đạn cối; thiết bị thử tỷ lệ nổ cháy đạn dược đa năng; búa bảo quản đa năng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện…
 
Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, các mô hình hay trong thực hiện Cuộc vận động 50; giáo dục, tuyên truyền ý thức tham gia giao thông;  tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức thực hiện sát với tình hình nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 
 
Công tác bảo quản, bảo dưỡng kho súng ở Đại đội Kho vũ khí, đạn
Công tác bảo quản, bảo dưỡng kho súng ở Đại đội Kho vũ khí, đạn
 
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50, giai đoạn 2015-2019.
 
Văn Luyến – Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.