Multimedia Đọc Báo in

Sĩ quan trẻ làm theo lời Bác

08:50, 13/12/2019

Hơn 10 năm trong quân ngũ, đại úy Hoàng Văn Thái, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên 623 (Ban CHQS huyện M’Đrắk) luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Cao Bằng, tháng 9-2006, anh Hoàng Văn Thái trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ra trường, anh được phân công công tác tại Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn Bộ binh 38, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5. Từ tháng 4-2016, anh được điều động về công tác tại Ban CHQS huyện M’Đrắk với vai trò Trợ lý tác chiến. Trong quá trình công tác, anh luôn phát huy tốt trách nhiệm của người chiến sĩ quân đội, cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Hoàng Văn  Thái (bìa trái) nhận quyết định thăng quân hàm.
Đại úy Hoàng Văn Thái (bìa trái) nhận quyết định thăng quân hàm.

Đại úy Hoàng Văn Thái luôn nỗ lực nâng cao trình độ nghiệp vụ quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu... đạt chất lượng, hiệu quả cao, chủ động tham mưu cho cấp trên những công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

Tháng 8-2019, anh được cấp trên tin tưởng giao chức trách Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh dự bị động viên 623, Ban CHQS huyện M’Đrắk với trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị vừa tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa phát triển kinh tế, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thời gian qua, đơn vị của anh Thái không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực làm công tác dân vận, củng cố mối đoàn kết quân – dân. Anh đã vận động cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm đóng góp nguồn quỹ để xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công và tham gia vào các phong trào của địa phương, đơn vị.

Thời gian qua, anh cùng với đồng đội của mình đã vận động tiết kiệm đóng góp trao tặng 5 nhà Tình nghĩa, 2 nhà Đồng đội và hỗ trợ xây dựng 1 nhà Tình thương; trao tặng 6 con trâu, bò trị giá 80 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 2 hộ và tặng sổ tiết kiệm cho 5 hộ với tổng trị giá 38 triệu đồng. Các anh còn đóng góp hơn 8.000 ngày công giúp nhân dân nạo vét 14 km kênh mương, tu sửa 16 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 7.000 kg gạo và trên 50 triệu đồng cho các hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết...

Thượng tá Mai Ngọc Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện M’Đrắk nhận xét: Học tập và làm theo Bác với tinh thần "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...", với đức tính cần mẫn, chịu khó, đại úy Hoàng Văn Thái đã rèn luyện trở thành người quân nhân gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó vươn lên góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Với những thành tích đã đạt được, đại úy Hoàng Văn Thái đã vinh dự được cấp trên và Huyện ủy, UBND huyện M’Đrắk nhiều lần khen thưởng trong các phong trào thi đua. Anh cũng được tuyên dương là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ban CHQS huyện M’Đrắk.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.