Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh

19:21, 07/01/2020
Ngày 7-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 5 năm lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.
 
Trong 5 năm qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức khá toàn diện công tác hậu cần, đặc biệt thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng hằng năm ở địa phương.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Thông qua thực hiện phong trào, các đơn vị tích cực, chủ động khai thác các nguồn ngân sách, đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây mới doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, xã; bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có nơi làm việc, ăn ở khang trang; xây dựng, nâng cấp thao trường huấn luyện tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo mô hình VAC; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng…
 
Tiêu biểu, đi đầu trong phong trào thi đua có Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584; Ban Chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ban Quân nhu, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
 
Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào
Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nhiều chủ trương, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu: Tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh không những "ăn no, mặc ấm" mà còn phải "đẹp".
 
Văn Luyến - Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.