Multimedia Đọc Báo in

Các đơn vị phát động thi đua "Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng"

18:33, 02/03/2020
Sáng 2-3, Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS) các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, diễn ra từ ngày 1-3 đến 19-5.
 
* Ban CHQS TP. Buôn Ma Thuột đã quán triệt một số nội dung liên quan nhiệm vụ huấn luyện. 
 
Các đại biểu tham dự buổi quán triệt
Các đại biểu tham dự buổi quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020
 
Cùng với đó, Đảng ủy, Ban CHQS và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố cũng đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua. Cụ thể, đơn vị tập trung thực hiện “4 nhất”, gồm; nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. 
 
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua
 
Cụ thể, cấp ủy chỉ huy các cấp tập trung giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Buôn Ma Thuột, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; không ngừng nâng cao năng lực tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; mỗi Ban CHQS xã, phường phấn đấu có ít nhất một công trình, sản phẩm hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả được ứng dụng thực hiện ...
 
*   Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H’leo vừa tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm. 
 
Các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang huyện Ea H'leo ký kết giao ước thi đua
Các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang huyện Ea H'leo ký kết giao ước thi đua. Ảnh: R.Huỳnh
 
Đơn vị quyết tâm 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu vào các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, nhất là quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong lực lượng vũ trang huyện; duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chính sách hậu phương Quân đội, chăm sóc người có công...
 
Các cơ quan, đơn vị huyện Krông Bông quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đề ra
Các cơ quan, đơn vị huyện Krông Bông quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đợt phát động
 
*  Trong đợt thi đua cao điểm, lực lượng vũ trang huyện Krông Bông quyết tâm làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt và tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ đúng, đủ nội dung theo kế hoạch; tập trung nâng cao năng lực làm tham mưu, chất lượng tổng hợp, trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng, thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, xây dựng lễ tiết tác phong chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của bộ đội; nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Quỳnh Anh - Duy Hưng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.