Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk ra quân huấn luyện và phát động thi đua "Đoàn kết, Lập công, Quyết thắng"

17:06, 26/02/2020
Sáng 26-2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2020 và phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, Lập công, Quyết thắng” trong Lực lượng vũ trang Đắk Lắk. Đây cũng là lễ ra quân làm điểm để rút kinh nghiệm cho toàn quân.
 
Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; Thiếu tá Phạm Huy Nghệ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tại lễ ra quân huấn luyện
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: H.Gia
 
Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2020, đồng thời phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết, Lập công, Quyết thắng”. Theo đó, từ ngày 1-3 đến hết ngày 19-5, các đơn vị tập trung thực hiện “4 nhất” với các nội dung, chỉ tiêu: nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất.
 
Thượng tướng
Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Gia
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy giá trị to lớn của Chiến thắng Buôn Ma Thuột, truyền thống của đơn vị, đẩy mạnh thi đua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giành những thành tích và đỉnh cao mới.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện…
 
Đồng chí
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.Gia
 
Sau phần lễ, các đại biểu đã cùng theo dõi chương trình biểu diễn với chủ đề “Bản hùng ca tháng Ba” do cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 95, Lữ đoàn Đặc công 198, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn thực hiện.
 
Một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện:
 
 
Đại diện các cụm thi đua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết giao ước thi đua
Đại diện các cụm thi đua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết giao ước thi đua

 


Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia duyệt đội ngũ
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia duyệt đội ngũ. Ảnh: H.Gia

 

Khối Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh tại lễ duyệt đội ngũ
Khối Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh tại lễ duyệt đội ngũ

 

Các đại biểu cùng thưởng thức phần hội với chủ đề
Chương trình biểu diễn có chủ đề "Bản hùng ca tháng Ba". Ảnh: H.Gia

 

Đồng diễn
Các lực lượng đồng diễn hát múa "Việt Nam ơi". Ảnh: H.Gia

 

Các chiến sĩ Trung đoàn 95 đồng diễn thể dục tay không
Các chiến sĩ Trung đoàn 95 đồng diễn thể dục 

 

Chó nghiệp vụ trổ tài truy bắt tội phạm
Chó nghiệp vụ trổ tài truy bắt tội phạm

 

Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 biểu diễn võ thuật
Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 biểu diễn võ thuật. Ảnh: H.Gia

 

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ của các cơ quan, đơn vị
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ của các cơ quan, đơn vị

 

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.