Multimedia Đọc Báo in

Nhân lên sức mạnh nơi vùng biên

11:46, 22/05/2020

Đồn Biên phòng Ea H’leo đóng quân trên địa bàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp), được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 6,5 km, tiếp giáp với xã Noong Khơ Lâk (huyện Cô Nhéc, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia).

Địa bàn Đồn quản lý có 18 thôn, dân số 1.730 hộ với 6.425 khẩu, có 15 dân tộc anh em cùng chung sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 52%. Do điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt nên đời sống của người dân nơi đây còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 68%...

Để giúp đỡ người dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Ea H’leo đã phân công 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn; cử 19 cán bộ, đảng viên phụ trách hỗ trợ 87 gia đình; đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình; tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; và giúp người dân lựa chọn hình thức phát triển kinh tế phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo giúp nhân dân thu hoạch mùa màng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo giúp nhân dân thu hoạch mùa màng.

Nhờ sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn xã Ia Lốp đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo như: trồng cây thanh long ruột đỏ, trồng gừng trong bao, trồng cà tím, cây hương nhu, nuôi heo rừng lai, bò sinh sản, trồng đa dạng các loại cây ăn trái theo tiêu chuẩn mới. Đơn cử như gia đình ông Trần Văn Phụ (SN 1953, thôn Đoàn) có cuộc sống rất khó khăn, nghèo túng. Hằng tháng gia đình ông Phụ đều được đội công tác địa bàn của Đồn Biên phòng Ea H’leo trích từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 20 kg gạo, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ nhiều nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ thêm. Mới đây, gia đình ông Phụ được tặng 1 con bò sinh sản trị giá hơn 15 triệu đồng nên rất phấn khởi, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Năm nay, gia đình ông dự tính trồng 2 ha xoài cát Hòa Lộc, cây giống do đơn vị quân đội hỗ trợ.

Theo Thượng úy Trần Thế Mạnh, Đội trưởng đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ea H'leo), hằng tháng đội đều cử người đến thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của người dân nơi vùng biên, động viên họ nỗ lực vươn lên. Bà con coi cán bộ, chiến sĩ biên phòng như người nhà nên khi có băn khoăn, vướng mắc trong cuộc sống, sản xuất đều chia sẻ; khi có lễ hội hay tổ chức sinh hoạt văn hóa, hiếu hỉ đều mời bộ đội tham gia...

Trong các mặt công tác vận động quần chúng được Đồn Biên phòng Ea H’leo thực hiện hiệu quả nhiều năm qua, có thể kể đến chương trình “Nâng bước em tới trường”, mở lớp dạy mù chữ cho người dân, qua đó nhận đỡ đầu, giúp đỡ, giảm gánh nặng cho gia đình của 8 cháu học sinh, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng; đồng thời, nhận 1 cháu là "Con nuôi đồn biên phòng". Bên cạnh đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chung sức cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng nông thôn mới, sửa chữa nhà cửa, xây dựng hệ thống giao thông...

Cán bộ biên phòng dạy học xóa mù chữ cho người dân vùng biên.
Cán bộ biên phòng dạy học xóa mù chữ cho người dân vùng biên.

Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H'leo đã góp phần vào sự khởi sắc của vùng đất biên giới Ia Lốp. Hằng năm, các chi bộ thôn đều đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức, đoàn thể luôn được củng cố, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tình đoàn kết quân - dân ngày thêm gắn bó...

Hiện nay, xã Ia Lốp đã đạt 7/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng trưởng kinh tế bình quân 16%/năm. Đặc biệt, trên địa bàn xã có các dự án điện năng lượng mặt trời đang được triển khai xây dựng đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương với mức thu nhập khá, hứa hẹn về một vùng biên tràn đầy "năng lượng".

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.