Multimedia Đọc Báo in

Tập trung phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự

08:36, 24/12/2020
Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
Năm 2020, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã chủ động đánh giá tình hình, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bạch hầu; tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
th
Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.
 
Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 290 vụ phạm pháp hình sự, bắt 674 đối tượng, đạt tỷ lệ 92,92%, riêng án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%, thu hồi tài sản hơn 12,5 tỷ đồng trả cho bị hại; phối hợp làm rõ 15 vụ giết người; triệt phá, xử lý 4 nhóm – 24 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”, 186 tụ điểm cờ bạc; xóa 6 điểm sử dụng ma túy trái phép, xử lý 723 người nghiện...
 
Công an các xã, phường cũng đẩy mạnh công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tiến độ đề ra, tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, giải quyết tình hình tại cơ sở, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng, mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”; duy trì hoạt động mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” lắp đặt trên 5 tuyến đường, 56 khu dân cư với tổng số 298 mắt… Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính của Công an thành phố đạt loại xuất sắc…
 
th
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang tặng Giấy khen cho lực lượng Công an thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.
 
Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với nội dung trọng tâm: thường xuyên triển khai lực lượng bám, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị; bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm; triệt xóa các tụ điểm tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
 
Nhân dịp này, Công an tỉnh đã trao danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 23 đơn vị xuất sắc và tặng Bằng khen 1 tập thể, 8 cá nhân; UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen 4 tập thể và 18 cá nhân thuộc lực lượng Công an thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020.
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.