Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ huyện Krông Ana năm 2021

19:34, 13/01/2021
Từ ngày 11 đến 15-1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Ana tổ chức lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021. 
 
Tham gia lớp tập huấn có 144 học viên là trung đội trưởng dân quân cơ động; tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, thôn đội trưởng tại các địa phương .
 
Học viên được bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức cơ bản về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và quản lý lực lượng dự bị động viên; Xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân ở thôn, buôn, tổ dân phố; Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 
 
Huấn luyện kỷ thuật gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ
Thực hành kỹ thuật gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ
 
Bên cạnh đó, các học viên còn được tập một số bài bắn súng theo quy định; học tập phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; kỹ thuật ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ; các chiến thuật chiến đấu của trung đội trưởng bảo vệ thôn và bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2.
 
Thông qua lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho học viên, từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Vân Anh

Bên cạnh đó, các học viên còn được tập một số bài bắn súng theo quy định; học tập phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; kỹ thuật ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ, chắp nối đồ dùng gây nổ; các chiến thuật chiến đấu của trung đội trưởng bảo vệ thôn và bảo vệ mục tiêu trong tình huống A2.


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.