Multimedia Đọc Báo in

Trên 18.000 ha cà phê Dak Lak được chứng nhận theo tiêu chuẩn đề án "Phát triển cà phê bền vững"

09:47, 08/11/2012

Theo Sở NN&PTNT: toàn tỉnh hiện có trên 18.000 ha cà phê được chứng nhận, với sản lượng đăng ký trên 52.000 tấn gồm 13.800 hộ nông dân tham gia; đồng thời, có 14 doanh nghiệp trên địa bàn tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận.

Đề án phát triển cà phê bền vững được Dak Lak xây dựng từ năm 2008, với mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 là giữ ổn định diện tích, sản lượng hàng năm đạt khoảng 400.000 tấn, giải quyết viêc làm cho khoảng 500.000 lao động... với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. 
Thu hoạch cà phê đạt tỷ lệ chín, sẽ góp phần nâng cao chuỗi giá trị của cà phê
Thu hoạch cà phê đạt tỷ lệ chín đúng quy định sẽ góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho cà phê
Thực hiện đề án, đến nay Dak Lak đã phối hợp với tổ chức UTZ đào tạo 38 khuyến nông viên cấp 1 về sản xuất cà phê bền vững, cà phê chứng nhận, về kỹ năng hướng dẫn nông dân sản xuất, thu hoạch cà phê chất lượng; phối hợp với tổ chức 4C Việt Nam giới thiệu về chương trình phát triển cà phê bền vững tại địa phương; thành lập 2 liên minh sản xuất cà phê gồm: Liên minh sản xuất giữa Công ty liên doanh chế biến và xuất khẩu cà phê Man–Buôn Ma Thuột (Dak Man) với gần 300 hộ nông dân ở 2 xã Hòa Đông (huyện Krông Pak) và Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) và Liên minh sản xuất giữa Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 (Simexco Dak Lak) với gần 200 hộ nông dân tại xã Cư Ebur tham gia sản xuất cà phê chứng nhận theo tiêu chuẩn RFA. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp cũng tích cực khuyến cáo người trồng cà phê nên tham gia thành lập các nhóm nông dân, câu lạc bộ sản xuất cà phê bền vững, thực hành sản xuất nông nghiệp hiệu quả…
Việc diện tích cà phê tăng ngoài quy hoạch sẽ gây áp lực về nguồn nước tưới trong mùa khô
Nhiều diện tích cà phê tăng ngoài quy hoạch đã gây áp lực về nguồn nước tưới trong mùa khô
Hiện toàn tỉnh hiện có trên 200.000 ha cà phê, vượt 50.000 ha. Như vậy, mục tiêu đề án là giữ ổn định diện tích đã bị phá vỡ, gây sức ép lớn về nguồn nước tưới cho cây cà phê trong mùa khô.
L.V
 

Ý kiến bạn đọc