Multimedia Đọc Báo in

Nhanh chóng khắc phục thiệt hại do lũ, lụt gây ra

23:14, 19/12/2016

Từ ngày 5 đến 12-12-2016, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn gây lũ lụt tại các huyện M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana, Lắk.

ảnh
Đoạn đường liên xã Ea Ô đi Cư Elang (huyện Ea Kar) bị hư hỏng nặng do lũ

Lũ, lụt làm cho 85 nhà ở bị ngập; 215 hộ bị cô lập; 8 nhà bị hư hỏng nặng; 7 điểm trường tiểu học và mầm non (huyện M’Đrắk) phải nghỉ học do ảnh hưởng lũ. Về sản xuất nông nghiệp, có hơn 994 ha cây trồng các loại bị ngập, trong đó 644 ha lúa (diện tích lúa đông xuân mới xuống giống), 165 ha cây công nghiệp, cây ăn quả, còn lại là diện tích cây hoa màu và một số cây hàng năm khác; 71,6 ha ao nuôi cá bị thiệt hại (tại huyện Ea Kar và M’Đrắk). Về cơ sở hạ tầng, có 2 công trình thủy lợi ở huyện M’Đrắk bị xói lở có nguy cơ mất an toàn cao, nhiều tuyến kênh mương bị hư hỏng nặng; hơn 15 km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, đặc biệt tuyến đường từ trung tâm xã Cư Prông đi buôn M’Um (huyện Ea Kar) bị sập trôi 1 cống tiêu gây ách tắc giao thông; tại các xã Cư Króa, Cư San, Cư Prao, Ea Riêng (huyện M’Đrắk) có nhiều đoạn đường bị ngập, cầu cống hư hỏng chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, không bảo đảm an toàn.

Trước tình trạng trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã kịp thời thông báo đến các địa phương vùng ảnh hưởng, chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai qua hệ thống tin nhắn; chỉ đạo khắc phục sự cố gây ách tắc giao thông làm cô lập nhiều hộ dân buôn M’Um, xã Cư Prông; đôn đốc các chủ quản lý công trình hồ chứa trên địa bàn tỉnh trực theo dõi tình trạng hoạt động điều tiết của hồ chứa và có giải pháp đảm bảo an toàn. UBND các huyện tập trung huy động lực lượng chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Riêng UBND huyện M’Đrắk chủ động di dời 31 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn…

Thuận Nguyễn

 


Ý kiến bạn đọc