Multimedia Đọc Báo in

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

21:37, 30/05/2018
Ngày 30-5, tại huyện Krông Ana, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018. 
 
Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 1.500 đoàn viên thanh niên.
 
Đại biểu và thanh niên tình nguyện tham dự Lễ ra quân
Đại biểu và thanh niên tình nguyện tham dự Lễ ra quân
 
Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích, sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 được triển khai trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố với một số chỉ tiêu cơ bản như: Làm mới 15 km đường bê tông, tu sử 10 km kênh mương thủy lợi; tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân; xây dựng 10 sân bóng chuyền, 10 khu vui chơi cho thiếu nhi, 8 căn nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa; tư vấn giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên… 
 
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byả trao bảng tượng trưng
Bí thư Tỉnh Đoàn Y Nhuân Byă trao bảng tượng trưng số tiền thực hiện các công trình thanh niên tại huyện Krông Ana
 
Trong khuôn khổ chương trình, 5 đội hình chính của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018 (Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh) đã ra mắt nhận nhiệm vụ. Ban tổ̉ chức đã tặng 15 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Krông Ana. Các Đoàn trực thuộc, đơn vị tài trợ cũng trao tượng trưng số tiền thực hiện các công trình thanh niên trong chiến dịch tại các địa bàn.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo địa phương tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: V.Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh cùng lãnh đạo địa phương tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đã biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên, thanh niên tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018. Đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động hiệu quả, thiết thực, có công trình, sản phẩm cụ thể hướng về cộng đồng; các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cấp bộ Đoàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. 
 
Ban
Đại diện Tỉnh Đoàn tặng hoa cho các đơn vị tài trợ đồng hành cùng chiến dịch
 
Ngay sau lễ ra quân, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động: bàn giao 3 nhà Nhân ái; trồng 1.500 cây xanh (thị trấn Buôn Trấp); bàn giao khu vui chơi cho thiếu nhi, khởi công bê tông hóa 500 m đường giao thông nông thôn, khởi công công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” (xã Băng Adrênh); khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân (xã Dur Kmăl) với tổng kinh phí 300 triệu đồng.
 
Một số hình ảnh sau lễ ra quân: 
 
Và trồng cây
Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh

 

Các y, bác sĩ tư vấn sức khỏe
Các y, bác sĩ tư vấn sức khỏe cho người dân xã Dur Kmăl

 

Đại diện Tỉnh Đoàn
Đại diện Tỉnh Đoàn và lãnh đạo địa phương bàn giao nhà Tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tại xã Ea Na

 Vân Anh

 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.