Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

17:29, 09/11/2018
Sáng 9-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2008-2018.
 
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã thu hút đông đảo các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 350.084 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, chiếm tỷ lệ 82,4%; có 73/184 xã, phường, thị trấn có Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình, với 273 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 472 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 527 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; trên 2.500 tổ hòa giải, với hơn 14.600 hòa giải viên. Từ năm 2008 đến nay, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công hơn 6.200  vụ việc liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình. 
 
Bên cạnh việc tăng cường thời lượng tin, bài, chuyên mục trên cơ quan báo đài, các sở, ngành đã chủ động lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình công tác. Đặc biệt, ngành Y tế đã thiết lập 20 cơ sở y tế tiếp nhận, khám sàng lọc, phát hiện và chăm sóc y tế đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định...
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Tuy nhiên theo đánh giá của các  ngành chức năng, mặc dù tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng giảm nhưng vẫn còn tiền ẩn nhiều nguy cơ, mức độ và hậu quả của các vụ việc bạo lực gia đình có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê, giai đoạn 2008-2018, toàn tỉnh đã xảy 9.449 vụ việc bạo lực gia đình trong đó có hơn 70% nạn nhân là phụ nữ.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của sở, ngành, địa phương trong thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, đầu tư nguồn lực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm hình thức tuyên truyền phù hợp với bà con vùng sâu, vùng xa; triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định đã được UBND tỉnh phê duyệt; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với công tác xây dựng nông thôn mới.
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 17 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.