Multimedia Đọc Báo in

Thị xã Buôn Hồ tổ chức 4 lớp truyền dạy đánh chiêng hè năm 2019

10:41, 03/07/2019

Ngày 2-7, Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Buôn Hồ tổ chức bế giảng lớp truyền dạy đánh chiêng hè năm 2019, tại buôn Dlung 1A, phường Thống Nhất.

Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng tại buôn Dlung 1A có 14 thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tham gia học từ ngày 18-6 đến 2-7. Các em đã được các nghệ nhân truyền dạy cách cầm chiêng, đánh chiêng, phân nhịp, nghe tiếng…, và có thể đánh được một số bài chiêng như: “Mừng sức khỏe”, “Mừng lúa mới”…

214
Nghệ nhân truyền dạy cách đánh chiêng tre cho các học viên buôn Dlung 1A (phường Thống Nhất).

Ngoài lớp dạy đánh chiêng ở buôn Dlung 1A (phường Thống Nhất), trong hè năm 2019, Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Buôn Hồ tổ chức 3 lớp dạy đánh chiêng tại buôn Dhu (xã Ea Đrông), buôn Jut (xã Bình Thuận), buôn Gram A (xã Cư Bao) nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, duy trì, bảo vệ và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.