Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 115 năm hình thành và phát triển Buôn Ma Thuột

16:43, 22/11/2019

Sáng 22-11, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 115 năm hình thành và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ama H’Oanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành  ủy, UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Tại Lễ gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử 115 năm hình thành và phát triển thành phố. Trải qua 115 năm hình thành và phát triển, từ một buôn của đồng bào Êđê Kpă với khoảng 50 ngôi nhà dài vào những năm cuối thế kỷ 19, đến nay dân số Buôn Ma Thuột đã có trên 375 nghìn dân với 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 15% dân số toàn thành phố.

Các đại biểu tham dự buổi lễ  
Các đại biểu tham dự buổi lễ 

Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Buôn Ma Thuột đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt, từng bước trở thành một đô thị trung tâm của tỉnh, có vai trò quan trọng về nhiều mặt đối với cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Từ một đô thị loại IV năm 1975, Buôn Ma Thuột đã phát triển thành đô thị loại III năm 1995, loại II năm 2005, loại I trực thuộc tỉnh năm 2010. Buôn Ma Thuột đã có những bước phát triển tích cực, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Ama H'Oanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Ama H'Oanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Quy mô kinh tế thành phố được mở rộng, kinh tế tăng trưởng khá cao và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, mô hình tăng trưởng chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng; ngành nông - lâm nghiệp đã sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô ngày càng lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và thị trường.

Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Các chương trình - dự án mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện tốt; cải cách hành chính có nhiều đột phá.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động phong trào thi đua tại buổi lễ
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Trương Công Thái phát động phong trào thi đua tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tường Loan thông báo nhanh kết quả Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột  Trương Công Thái phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.