Multimedia Đọc Báo in

Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri TP. Buôn Ma Thuột

19:30, 27/12/2019

Chiều 27-12, Đoàn đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với khoảng 250 cử tri các xã, phường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu HĐND 3 cấp đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX và HĐND thành phố khóa XI; kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và thành phố về kinh tế - xã hội năm 2019.

Cử tri phường Thành Nhất phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri phường Thành Nhất phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Hội nghị đã ghi nhận 19 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri với nhiều nội dung như: quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong đô thị và các xã vùng ven hiện đã xuống cấp trầm trọng; nước sinh hoạt phục vụ cho người dân vẫn chưa bảo đảm; một số tuyến đường ở các xã còn thiếu điện chiếu sáng công cộng; tỷ lệ độ che phủ rừng còn thấp, cần quan tâm hơn nữa đến công tác trồng rừng, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; nghiên cứu xây dựng lò hỏa táng để bảo đảm vệ sinh môi trường, tiết kiệm chi phí, thực hiện nếp sống văn minh; đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, mở rộng nút giao thông bùng binh Km 3.

Chủ tịch UBND thành phố Trương Công Thái trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Trương Công Thái trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục triển khai những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn nạn “tín dụng đen”; tăng cường vốn vay xóa đói giảm nghèo cho hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trương Công Thái đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm, phản ánh; những ý kiến khác vượt thẩm quyền được đoàn đại biểu tiếp thu, tổng hợp và sẽ trình lên cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết.

Lê Hương

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.