Multimedia Đọc Báo in

15 trường hợp trở về từ vùng có dịch Covid-19 được cách ly theo dõi đều đã xuất viện

17:00, 25/02/2020

Tính đến trưa ngày 24-2, ngành Y tế tỉnh đã cách ly theo dõi tập trung 15 trường hợp trở về từ vùng dịch, có triệu chứng sốt, ho và theo dõi tại nhà 16 trường hợp có tiếp xúc gần với người trở về từ vùng có dịch Covid -19. 

Trong 15 trường hợp được cách ly theo dõi tập trung tại cơ sở y tế, ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm đối với 13 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid-19, 2 trường hợp không xét nghiệm mà cách ly theo dõi chặt chẽ 14 ngày.

Theo thống kê  của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến trưa 24-2, tất cả 15 trường hợp cách ly theo dõi tập trung tại cơ sở y tế đều cho kết quả âm tính với Covid-19 và qua theo dõi 14 ngày nên đã được xuất viện. Đồng thời, 3/16 trường hợp tiếp xúc gần với người trở về từ vùng có dịch được cách ly theo dõi tại nhà đã qua theo dõi 14 ngày. 13 trường hợp tiếp xúc gần với người trở về từ vùng có dịch đang được tiếp tục theo dõi, gồm: 3 trường hợp tại huyện Ea Súp, 6 trường hợp tại huyện Krông Ana và 4 trường hợp tại huyện Cư M’gar. 

Ngành Y tế tỉnh diễn tập tình huống tiếp nhận, sàng lọc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.
Ngành Y tế tỉnh diễn tập tình huống tiếp nhận, sàng lọc và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Được biết, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới. Tính đến 13 giờ 30 ngày 25-2, trên thế giới ghi nhận 80.149 trường hợp mắc bệnh do Covid-19 tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2.701 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, đến 13 giờ 30 ngày 25-2 ghi nhận 16 trường hợp dương tính với Covid-19 tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh, tất cả các trường hợp này đều đã điều trị khỏi; đồng thời cách ly theo dõi chặt chẽ 1 trường hợp đến từ vùng dịch, có dấu hiệu sốt, ho; 6.470 trường hợp có sức khỏe bình thường nhưng tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc Covid-19 cũng được cách ly theo dõi. 

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.