Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Thi đua yêu nước huyện Ea Súp lần thứ III

13:05, 28/06/2020
Ngày 26-6, UBND huyện Ea Súp đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III.
 
Trong 5 năm qua (2015 – 2020), phong trào thi đua trên địa bàn huyện được nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, tổ chức chính trị xã hội, thu hút hàng vạn công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia và đạt những kết quả tích cực.
 
Một số mục tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra: Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 18.347 tỷ đồng, tăng gấp 2,28 lần so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 18,02%/năm; tiến độ thực hiện tiêu chí nông thôn mới bảo đảm đến năm 2020 ước đạt 127 tiêu chí/9 xã, tăng 77 tiêu chí so với năm 2015; năm 2020 đưa xã Ea Bung đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Công tác giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 22,67%, giảm 5% so với năm 2015.
 
Lãnh đạo UBND huyện tặng Giấy khen các
Lãnh đạo UBND huyện trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước
 
Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; các phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt trận và đoàn thể các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi đoàn, chi hội. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở và đạt nhiều kết quả; phân loại chất lượng hàng năm đều đạt từ khá trở lên…
 
Cùng với đề ra phương hướng, nhiệm vụ phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, đại hội đã bầu chọn đoàn đại biểu gồm 1 tập thể và 7 cá nhân dự Đại hội Thi đua yêu nước cấp tỉnh. Dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.