Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng quý III

17:50, 29/10/2019

Chiều 29-10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Trong quý III năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, các lực lượng chức năng đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; tăng cường theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, các tình huống đột xuất nảy sinh về an ninh trật tự; đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động, các đối tượng chống đối chính trị, bất mãn...

Các cơ quan tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, nhất là các vụ án điểm, án thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo.

Lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, làm tan rã 4 nhóm, 20 đối tượng hoạt động theo nhóm, 27 đối tượng hoạt động đơn lẻ và 7 cơ sở kinh doanh liên quan hoạt động “tín dụng đen”; triệt phá 45 điểm hoạt động cờ bạc, 3 điểm hoạt động mại dâm. Viện KSND 2 cấp thụ lý kiểm sát 963 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 421 vụ với 799 bị cáo, phúc thẩm 147 vụ với 219 bị cáo án hình sự. TAND 2 cấp đã thụ lý 5.876 vụ việc các loại, đã giải quyết 3.164 vụ việc...

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích một số hạn chế trong công tác Nội chính cần khắc phục như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; tội phạm về trật tự an toàn xã hội được kiềm giảm nhưng tính chất, hậu quả còn rất nghiêm trọng; hoạt động “tín dụng đen” vẫn tiềm ẩn nguy cơ xấu về an ninh trật tự; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn xảy ra; công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng tại một số địa phương, nông lâm trường còn lỏng lẻo, bất cập; một số chủ rừng còn thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý…

Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan khối Nội chính cần xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, kéo dài lâu nay; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình khu vực, tuyến biên giới, tình hình nội, ngoại biên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn (thứ 5 từ trái sang) trao đổi cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, khai thác, chế biến, vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn cơ sở, nhất là hoạt động của các đối tượng chính trị, phản động, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”; chú ý các vấn đề liên quan tới việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp…

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.