Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột

15:24, 11/10/2019

Sáng 11-10, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thư 24 nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện 9 tháng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 22-5-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2019, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ, sản xuất nông nghiệp bảo đảm kế hoạch đề ra; thu ngân sách ước được 1.319 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ; công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự đô thị vệ sinh môi trường được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, các chính sách xã hội và an sinh xã hội được triển khai kịp thời; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm toàn diện, trong đó đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở và thành phố (nhiệm kỳ 2019-2024)…

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục một số vấn đề tồn tại hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, đến nay chỉ mới kết nạp được 38% chỉ tiêu tỉnh giao; tình trạng quảng cáo rao vặt, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, xây dựng trái phép vẫn còn tiếp diễn; việc giải quyết thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là lĩnh vực đất đai; tiến độ xử lý những vấn đề tồn tại thuộc khu xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Tân An còn chậm; huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đạt thấp; tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, phân lô chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định vẫn còn diễn ra…

Đồng chí 
Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 (Ban Tổ chức Trung ương) phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2  (Ban Tổ chức Trung ương) yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng chất lượng đảng viên; tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh  tế - xã hội năm 2019.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã cần tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, sự điều hành của UBND thành phố để thực hiện đạt các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu kết luận hội nghị.

Trong đó, tập trung nguồn vốn ngân sách và kêu gọi các nguồn lực đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm; rà soát các nguồn lực thành phố để có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch; rà soát, đề xuất tỉnh cho chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

Để thực hiện tốt Kế hoạch số 150-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng chí Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột đề nghị các tổ chức cơ sở đảng đặc biệt lưu ý đến công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, có tầm nhìn và khát vọng đổi mới; công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm đúng theo quy định, việc đánh giá cán bộ phải toàn diện, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch…

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.