Multimedia Đọc Báo in

Tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp

16:55, 05/03/2020

Ngày 5-3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy H’Lim Niê; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh...

A
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.Gia

Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời nắm bắt tình hình, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tham mưu thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đã giảm 7 phòng trực thuộc, 3 cấp phó ban và 20 lãnh đạo cấp phòng; hợp nhất 2 Đảng bộ Khối thành Đảng bộ khối các các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các tổ chức đoàn thể cũng giảm số phòng chuyên môn và số lượng lãnh đạo cấp phó; thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu và hợp nhất một số cơ quan, đơn vị. 

A
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy H'Lim Niê phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: N.Gia

Ban Thường vụ Tỉnh đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đi vào nền nếp, thực chất hơn, phục vụ kịp thời cho công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp của tỉnh.

A
Các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận. Ảnh: N.Gia

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng phù hợp với chức năng nhiệm vụ, loại hình tổ chức đảng; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng.

Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.410 đảng viên mới (đạt 97,43% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh là 79.617 đồng chí.

A
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.Gia

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2019, đồng thời nhấn mạnh: năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh nên nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề. Vì vậy đòi hỏi sự quyết tâm, đoàn kết của toàn ngành, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, đánh giá cán bộ, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành rà soát, thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử bảo đảm đúng quy định; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên trong thôn, buôn, tổ dân phố, vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

A
Đồng chí H'Lim Niê, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng cờ cho các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019). Ảnh: N.Gia

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019); tặng Bằng khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liền (2015 - 2019); tặng Bằng khen cho 22 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.