Multimedia Đọc Báo in

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2020

14:42, 16/05/2020

Sáng 15-5, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để xây dựng Đảng - hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05).

Trong phần sinh hoạt chuyên đề năm 2020, các đại biểu đã cùng tọa đàm, thảo luận chuyên sâu ở hai nội dung trọng tâm là: Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và Đoàn kết để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

sd
Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn, kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển của thị xã.

Nhờ đó, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị xã được duy trì và phát triển tốt. Kinh tế địa phương có mức tăng trưởng khá (quy mô nền kinh tế hiện nay tăng trên 2,7 lần so với năm 2009); các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ ngày càng được củng cố, phát triển...

sd
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên trên thực tế, ở một số tổ chức đảng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất đoàn kết; một số nơi cấp ủy còn thiếu dân chủ, thiếu công khai, minh bạch, nhất là các vấn đề liên quan đến kinh tế, chế độ, chính sách, công tác cán bộ...

Những vấn đề, biểu hiện đó đã tạo ra những luồng suy nghĩ, đánh giá không tích cực, thậm chí có những nhận định, đánh giá mang tính quy chụp, cực đoan về sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để khắc phục tình trạng trên, các đại biểu cũng đề ra các giải pháp là: mỗi tổ chức cơ sở đảng cần tăng cường sự đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở; từng cán bộ, đảng viên phải là hạt nhân tuyên truyền, dân vận khéo trong tất cả các lĩnh vực...

sd
Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Đảng ủy phường Thiện An tham gia thảo luận

Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05, thời gian qua, Thị ủy Buôn Hồ đã xây dựng nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm và phổ biến tới cấp cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung học tập, xây dựng kế hoạch làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện. 

sd
Bí thư Thị ủy Buôn Hồ Y Vinh Tơr trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập theo gương Bác gắn với việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch tu dưỡng của cá nhân với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đặc biệt, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như Đảng ủy Quân sự thị xã triển khai mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “ Mỗi thuần học một điều luật”; Hội LHPN thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm, trao kế sinh nhai” huy động được hơn 6 tỷ đồng cho 502 hội viên vay vốn khởi nghiệp; Mặt trận và các hội, đoàn thể cũng phối hợp thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện như: xây dựng, tu sửa 252 nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm tình thương, Mái ấm công đoàn...

sd 
Các đảng viên 40, 50 và 60 năm tuổi Đảng nhận hoa và Huy hiệu Đảng

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ cũng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2020 tặng các đảng viên: Nguyễn Quang Thuần (Đảng bộ phường Đạt Hiếu) 60 năm tuổi Đảng; Nguyễn Thị Xuân Sanh (Đảng bộ xã Bình Thuận) 50 năm tuổi Đảng; các đảng viên: Phan Đăng Lự (Đảng bộ phường An Lạc), Nguyễn Duy Tính (Đảng bộ xã Ea Blang), Nguyễn Thị Vuông (Đảng bộ phường Thiện An), Hoàng Trung Xế (Đảng bộ phường Thiện An), Nguyễn Bá Mây (Đảng bộ xã Ea Siên), Phạm Văn Thuyết (Đảng bộ phường An Bình), Bùi Ngọc Khánh (Đảng bộ phường An Bình) được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

sd
Đại diện các tập thể nhận Giấy khen của Thị ủy Buôn Hồ về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ đã biểu dương đảng viên tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh đối với đồng chí Trịnh Minh Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận; khen thưởng 10 tập thể, 12 cá nhân xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.