Multimedia Đọc Báo in

Người thầy giáo mặc áo lính

14:01, 25/11/2019

Hơn 5 năm gắn bó với Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh Trường Đại học Tây Nguyên, Trung tá Nguyễn Việt Hồng, giảng viên bộ môn Quân sự luôn tâm niệm không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn bồi đắp lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và tình yêu quê hương đất nước cho học sinh, sinh viên.

Trong bộ quân phục rằn ri, Trung tá Nguyễn Việt Hồng hô khẩu lệnh to rõ hướng dẫn 125 sinh viên khóa 44 lớp Giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk học tập, huấn luyện nội dung bắn súng tiểu liên AK.

Để sinh viên nắm và tiếp thu bài học nhanh, thực hành đúng các tư thế, yếu lĩnh động tác của một bài bắn, thầy Hồng luôn chú trọng giới thiệu những nội dung cơ bản để sinh viên nắm được tính năng, cấu tạo của súng AK, tổ chức lớp học thành từng tổ giúp sinh viên cùng tham gia thảo luận, có thời gian ôn luyện kỹ lưỡng hơn; làm mẫu, uốn nắn từng động tác cho các em.

Trung tá Nguyễn Việt Hồng hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu thông qua mô hình huấn luyện.
Trung tá Nguyễn Việt Hồng hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu thông qua mô hình huấn luyện.

Gắn bó với công tác giáo dục quốc phòng nhiều năm, dù đứng trên bục giảng hay ngoài thao trường huấn luyện, Trung tá Nguyễn Việt Hồng đều chú trọng suy nghĩ, tìm tòi phương pháp giảng dạy, tổ chức rèn luyện giúp học sinh, sinh viên có tâm lý, tinh thần vững vàng, tác phong chững chạc, mạnh mẽ. Không chỉ trang bị cho các em kỹ năng về quân sự, nâng cao nhận thức về việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thầy còn đặc biệt quan tâm giáo dục cho các em về truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, nghệ thuật quân sự Việt Nam; việc giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Em H’An Phêl Nâm, sinh viên lớp giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm chia sẻ: “Thầy Hồng luôn gần gũi, tâm huyết, tình cảm với sinh viên. Trong những giờ lên lớp thầy luôn tận tình truyền dạy kiến thức, giúp chúng em nắm bắt kiến thức nhanh nhất”.

Trung tá Nguyễn Việt Hồng trong giờ lên lớp.
Trung tá Nguyễn Việt Hồng trong giờ lên lớp.

Đại tá Nguyễn Văn Mười, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh (Trường Đại học Tây Nguyên) nhận xét: Trung tá Nguyễn Việt Hồng là giảng viên tận tụy, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2019, thầy đã được Bộ GD-ĐT công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp bộ; bản thân thầy cùng với tập thể trung tâm đã có nhiều mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp tiêu biểu trong giảng dạy môn kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên.

Phan Diệm


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.