Multimedia Đọc Báo in

Trường THCS Thành Nhất kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

18:46, 19/11/2020

Sáng 19-11, Trường THCS Thành Nhất (phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc; lịch sử ra đời Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và điểm lại những thành tích nổi bật của trường trong thời gian qua.

Một tiết mục chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.


Năm học 2019 - 2020, nhà trường tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giáo viên chủ động học, soạn, giảng bài bằng giáo án điện tử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 51,43%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,38%...

Học sinh Trường THCS Thành Nhất tham dự buổi lễ.
Học sinh Trường THCS Thành Nhất tham dự buổi lễ.

Năm học 2020 - 2021, Trường THCS Thành Nhất có 18 lớp, với 628 học sinh, trong đó có 118 học sinh dân tộc thiểu số. Phát huy thành tích đạt được, thầy và trò nhà trường phấn đấu duy trì sỹ số từ 98% trở lên; 3 giải học sinh giỏi cấp thành phố; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 97%; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 58%..

Đây là năm học có những thay đổi về nội dung chương trình, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, đặc biệt là chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 6 từ năm học 2021 - 2022, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ động, tích cực tập huấn qua mạng, sắp xếp nội dung dạy học, xây dựng các chủ đề; tăng cường kỷ cương, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa cho các thầy, cô giáo Trường THCS Thành Nhất.
Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa các thầy, cô giáo Trường THCS Thành Nhất.

 

Ban đại diện cha mẹ học sinh đã tặng hoa chúc mừng các thầy cô nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.