Multimedia Đọc Báo in

Triển vọng từ những gương mặt trẻ tại SEA Games 30

09:52, 04/12/2019

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games năm nay xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, trong đó có những cô gái đến từ quê hương miền Trung lần đầu tham dự giải đấu. Mỗi người đều mang trong mình một nhiệt huyết chiến thắng cho thử thách sắp tới.

Những gương mặt trẻ đầy triển vọng

Chúng tôi gặp cặp đôi vận động viên (VĐV) bộ môn rowing gốc Quảng Trị Hồ Thị Lý và Lê Thị Hiền trong đợt tập trung tại Hải Phòng trước khi SEA Games khai mạc. Cả hai cô gái đều đang chuyên tâm luyện tập cho kỳ SEA Games đầu tiên trong đời của mình.

VĐV Lê Thị Hiền và Hồ Thị Lý tập luyện tại CLB Đua thuyền Hải Phòng, chuẩn bị cho SEA Games 30.
VĐV Lê Thị Hiền và Hồ Thị Lý tập luyện tại CLB Đua thuyền Hải Phòng, chuẩn bị cho SEA Games 30.

Tuy lần đầu thi đấu tại SEA Games, nhưng trước đó cả hai đã có kinh nghiệm tham dự các thế vận hội thể thao tầm cỡ khác. Gần đây nhất là ASIAD 2018 với thành tích Huy chương Vàng (HCV) và Huy chương Bạc (HCB) lần lượt trao cho Lý và Hiền tại nội dung thuyền 4 nữ mái chèo hạng nhẹ của bộ môn rowing.

Nguyễn Thị Trinh - VĐV bóng chuyền nữ lần đầu tiên tham gia SEA Games. Sinh năm 1997 tại Đắk Lắk, với chiều cao nổi bật, Trinh bắt đầu luyện tập để thi đấu chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Qua nhiều năm “lăn lộn”, Trinh ngày càng “chín muồi”, trở thành phụ công hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam và gặt hái thành công qua các giải đấu lớn như VTV Cup, ASIAD 2018 và giải U23 nữ châu Á 2019.

Những nỗ lực không ngừng để đến SEA Games

Kể từ SEA Games 2017, những VĐV trẻ tuổi vẫn luôn cố gắng luyện tập, nỗ lực không ngừng để mong muốn đại diện Việt Nam tham dự kỳ đại hội tiếp theo. Có thể nói hành trình vươn đến SEA Games 2019 của các cô gái trẻ cũng lắm mồ hôi và đầy nước mắt.

Đối với Lý, ít ai biết do gia cảnh khó khăn, cô từng làm phụ hồ trước khi được phát hiện tài năng. Và ngay cả khi đã vào được đội tuyển tỉnh, hành trình theo đuổi đam mê vẫn không hề dễ dàng. “Không phải ai trong tuyển cũng có cơ hội thi đấu. Cứ 10 người được tuyển thì chỉ khoảng 3 người được chọn thôi”, Lý chia sẻ.

 VĐV Nguyễn Thị Trinh
VĐV Nguyễn Thị Trinh

Trải lòng về hành trình luyện tập của mình, Trinh cho biết: “Những lúc mệt quá, muốn bỏ luôn không tập nữa, em khóc luôn. Lúc đó người động viên em là bạn bè, gia đình và các bạn cùng phòng. Khi tập mệt quá em cũng nhờ các bạn cùng phòng mát xa đấm bóp cho. Chị em cùng sinh hoạt với nhau, quý mến nhau lắm, vui nhất là lần tổ chức sinh nhật cho thành viên trong đội, cùng ăn bánh kem, thổi nến, trò chuyện”. 

Vất vả rèn luyện như vậy nhưng mỗi cô gái đều có những niềm vui nho nhỏ của riêng mình để tiếp thêm động lực thi đấu. Đó là đơn giản như thói quen xem các video ẩm thực sau một ngày luyện tập như cô gái rowing Lê Thị Hiền.

Khi được hỏi về dự định của mình sau SEA Games, các nữ VĐV đều cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để đạt thành tích xa hơn. Cụ thể, Trinh tiết lộ đích đến kế tiếp của cô sẽ là Giải Vô địch Quốc gia, nơi cô sẽ thi đấu trong đội hình quê nhà Đắk Lắk.

Hiền chia sẻ cô quyết tâm cố gắng thi đấu thật tốt tại kỳ SEA Games này, và sau đó là nhắm đến kỳ SEA Games tiếp theo được tổ chức tại Việt Nam. “Ba mẹ em từ trước đến giờ chỉ được xem em thi đấu qua ti-vi thôi. Em hy vọng mình sẽ có mặt ở kỳ SEA Games tổ chức tại Việt Nam để ba mẹ em có thể được một lần đi xem thi đấu trực tiếp”.

Mục tiêu của TTVN năm nay là đạt thành tích Top 3 toàn đoàn. Kỳ vọng này là hoàn toàn có cơ sở khi từ năm 2003 tới nay, Việt Nam chưa từng một lần trượt khỏi Top 3. Với tinh thần và khí thế “Lên như Rồng” của toàn đoàn, chúng ta có thể đón chờ những thành công vượt bậc đến từ những gương mặt trẻ, thế hệ mới đại diện cho thể thao nước nhà.

Bia Saigon tự hào là Nhà Tài Trợ Chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30. Nhằm khích lệ tinh thần cho các VĐV, Bia Saigon cam kết trao thưởng cho toàn bộ VĐV và đội tuyển thi đấu ngay khi giành được huy chương vàng trong khuôn khổ Đại hội.

Với tinh thần “Lên như Rồng, Chiến Thắng như Rồng”, Bia Saigon đồng hành cùng sự vươn lên không ngừng mỗi ngày của thế hệ trẻ Việt Nam, cùng vinh danh những thành công mang lại niềm tự hào cho Việt Nam.

Hải Băng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.