Multimedia Đọc Báo in

Giải đua thuyền truyền thống huyện Krông Ana năm 2020

17:22, 28/01/2020
Ngày 28-1 (tức ngày mồng 4 Tết Canh Tý 2020), tại Khu du lịch sinh thái Hồ Sen, thị trấn Buôn Trấp, UBND huyện Krông Ana đã tổ chức Giải đua thuyền truyền thống huyện năm 2020.
 
Giải thu hút đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ các tay chèo.
 
Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ các tay chèo.
Đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ các tay chèo.
 
Tham dự giải năm nay có 16 thuyền đua đến từ hai xã Bình Hoà và Quảng Điền. Các thuyền thi đấu theo thể thức chia làm 4 lượt đua, lấy hai đội nhất, nhì, mỗi lượt vào vòng 1/8. Giải năm nay có nhiều đổi mới, thay vì đua theo chiều ngang của hồ, các thuyền đua theo chiều dọc, với chiều dài đường đua tăng từ 500 mét lên 1.000 mét. Bên cạnh đó để bảo đảm khách quan, tránh trường hợp khiếu kiện, Ban tổ chức giải đã bố trí 4 máy quay tại điểm về đích, xác định chính xác vị trí các thuyền về nhất, nhì, ba, tư sau các lượt đua. 
 
Các thuyền đua xuất phát.
Các thuyền đua xuất phát.
 
Giải đua thuyền truyền thống huyện Krông Ana được tổ chức định kỳ vào mùng 4 Tết hằng năm. Đây là nét đẹp văn hóa của các cư dân Quảng Nam mang theo khi đến lập nghiệp tại huyện Krông Ana, với ý nghĩa nhằm cầu mong sức khỏe, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
 
Các tay chèo dốc sức về đích.
Các tay chèo dốc sức về đích.
 
Sau 6 lượt đua sôi nổi, hào hứng các thuyền của đội 8, thôn 1 (xã Quảng Điền, chủ thuyền Dương Hiển Châu); thuyền đội 3, thôn 3 (xã Quảng Điền, chủ thuyền Trần Văn Lực); thuyền đội 2, thôn 2 (xã Bình Hòa, chủ thuyền Nguyễn Văn Tư), thuyền đội 1, thôn 1 (xã Bình Hòa, chủ thuyền Lê Lựu) đã vào tranh lượt chung kết. 
 
Ban tổ chức trao huy chương cho đội về Nhất.
Ban tổ chức trao huy chương cho đội về Nhất.
 
Kết quả thuyền đội 3, thôn 3 (xã Quảng Điền, chủ thuyền Trần Văn Lực) đoạt giải Nhất; giải Nhì: thuyền đội 2, thôn 2 (xã Bình Hòa, chủ thuyền Nguyễn Văn Tư) xếp thứ Nhì; về vị trí thứ Ba là thuyền đội 1, thôn 1 (xã Bình Hòa, chủ thuyền Lê Lựu). Như vậy đây là năm thứ hai liên tiếp các tay chèo của thuyền đội 3, thôn 3 (xã Quảng Điền, chủ thuyền Trần Văn Lực) đoạt cán đích đầu tiên để bảo vệ chức vô địch.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.