Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Hội thao Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2020

10:00, 16/07/2020
Sáng 16-7, tại Nhà thi đấu thể dục – thể thao tỉnh, Hội thao Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2020 chính thức khai mạc.
 
Tham dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Phòng Quản lý xổ số và vui chơi có thưởng (Bộ Tài chính) Phạm Thanh Sơn; Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Nguyễn Văn Hà cùng đại diện lãnh đạo và hơn 160 vận động viên đến từ 15 đơn vị thành viên thuộc Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung.
 
Các đoàn tham gia Hội thao.
Các đoàn tham gia Hội thao.
 
Hội thao diễn ra trong 2 ngày (16 và 17-7), các vận động viên tranh tài ở 3 môn: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, được chia làm 2 hệ thống giải: giải lãnh đạo và giải cán bộ, nhân viên, người lao động. Trong đó, giải lãnh đạo, môn cầu lông, bóng bàn thi đấu nội dung đôi, môn cờ tướng thi đấu nội dung cá nhân. 
 
Đại diện Ban Tổ chức Hội thao tặng hoa, cờ lưu niệm, chúc các đội thi đấu đạt nhiều thành tích.
Ban Tổ chức Hội thao tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi đấu.
 
Ở giải cán bộ, nhân viên và người lao động, môn cầu lông, bóng bàn chia làm 2 nhóm tuổi, mỗi nhóm tuổi thi đấu 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ; môn cờ tướng thi đấu nội dung cá nhân. 
 
Thi đấu cầu lông trong buổi đầu tiên.
Thi đấu cầu lông trong buổi đầu tiên.
 
Hội thao là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên giữa các đơn vị thành viên của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Trung. Năm nay, Hội thao do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk đăng cai tổ chức. Đây là dịp để đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung rèn luyện thân thể; đồng thời giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường sự hiểu biết và góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các công ty trong khu vực.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.