Multimedia Đọc Báo in

Tin thế giới qua ảnh

20:54, 04/10/2010
22 du khách bị bắt cóc tại Mexico; Biểu tình đòi Thủ tướng Italy Berlusconi từ chức; Hải quân Nga tăng cường hiện diện tại Bắc cực; Ecuador điều tra 3 đại tá cảnh sát trong cuộc bạo loạn;…
Một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã bắt cóc 22 khách du lịch tại thành phố nghỉ dưỡng Acapulco thuộc bang Guerrero, miền nam Mexico. Các quan chức cho hay nhóm du khách, tới từ bang lân cận Michoacan, bị bắt cóc hôm thứ 5. Báo chí địa phương đưa tin, các du khách đang tìm một khách sạn để nghỉ lại thì bị các tay súng bắt cóc. Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc cũng như nhóm nào đứng sau vụ việc này.
Một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã bắt cóc 22 khách du lịch tại thành phố nghỉ dưỡng Acapulco thuộc bang Guerrero, miền Nam Mexico. Các quan chức cho hay nhóm du khách, tới từ bang lân cận Michoacan, bị bắt cóc hôm thứ 5. Báo chí địa phương đưa tin, các du khách đang tìm một khách sạn để nghỉ lại thì bị các tay súng bắt cóc. Hiện chưa rõ động cơ của vụ bắt cóc cũng như nhóm nào đứng sau vụ việc này.
Ngày 2-10, khoảng 1.500 người dân ở thủ đô Rome, Italy đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Silvio Berlusconi và đòi ông từ chức. Với khẩu hiệu "Không có ngày Berlusconi," cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ của Thủ tướng Berlusconi vượt quan cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ viện, vốn có thể dẫn tới các cuộc bầu cử sớm. Theo giới truyền thông Italy, cuộc biểu tình này còn có sự tham gia của các đảng phái đối lập, trong đó có đảng "Giá trị Italy," hiện đang kêu gọi tiến hành bầu cử sớm.
Ngày 2-10, khoảng 1.500 người dân ở thủ đô Rome, Italy đã tham gia cuộc biểu tình phản đối Thủ tướng Silvio Berlusconi và đòi ông từ chức. Với khẩu hiệu "Không có ngày Berlusconi," cuộc biểu tình diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chính phủ của Thủ tướng Berlusconi vượt quan cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Hạ viện, vốn có thể dẫn tới các cuộc bầu cử sớm. Theo giới truyền thông Italy, cuộc biểu tình này còn có sự tham gia của các đảng phái đối lập, trong đó có đảng "Giá trị Italy," hiện đang kêu gọi tiến hành bầu cử sớm.
Chỉ huy hải quân Nga Vladimir Vysotsky cho biết tàu và tàu ngầm của Nga đã thực hiện hơn 10 cuộc tuần tra ở vùng Bắc cực trong năm nay. Ông cũng cho biết thêm hải quân Nga đang tích hợp hệ thống vệ tinh Glonass với hệ thống định vị radio RSDN-20. Hai hệ thống này sẽ giúp xác định được vị trí của tàu thuyền, máy bay và tàu ngầm với độ chính xác từ 1-5 km. Theo AFP, động thái này của Nga có thể gây quan ngại về tình trạng chạy đua nhằm đảm bảo chủ quyền ở vùng biển giàu năng lượng tại Bắc cực.
Chỉ huy hải quân Nga Vladimir Vysotsky cho biết tàu và tàu ngầm của Nga đã thực hiện hơn 10 cuộc tuần tra ở vùng Bắc cực trong năm nay. Ông cũng cho biết thêm hải quân Nga đang tích hợp hệ thống vệ tinh Glonass với hệ thống định vị radio RSDN-20. Hai hệ thống này sẽ giúp xác định được vị trí của tàu thuyền, máy bay và tàu ngầm với độ chính xác từ 1-5 km. Theo AFP, động thái này của Nga có thể gây quan ngại về tình trạng chạy đua nhằm bảo đảm chủ quyền ở vùng biển giàu năng lượng tại Bắc cực.
3 đại tá cảnh sát Ecuador ngày 2-10 đã bị điều tra tội phạm vì không ngăn chặn được một cuộc bạo loạn của các nhân viên cấp dưới nhằm chống tại Tổng thống Rafael Correa, vốn làm 5 người thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị thương. 3 quan chức cảnh sát cấp cao bị điều tra về các cáo buộc cẩu thả, nổi loạn và âm mưu ám sát.
3 đại tá cảnh sát Ecuador ngày 2-10 đã bị điều tra tội phạm vì không ngăn chặn được một cuộc bạo loạn của các nhân viên cấp dưới nhằm chống tại Tổng thống Rafael Correa, vốn làm 5 người thiệt mạng và khoảng 200 người khác bị thương. 3 quan chức cảnh sát cấp cao bị điều tra về các cáo buộc cẩu thả, nổi loạn và âm mưu ám sát.
Ngày 3-10, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo nước này đã bắt đầu thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Hamid Karzai về giải tán tất cả các công ty an ninh tư nhân hoạt động ở Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Xemarai Bashary cho biết bộ này sẽ thực hiện kế hoạch của Tổng thống Karzai một cách nghiêm túc và triệt để nhằm hoàn tất quá trình này vào cuối năm nay, nhưng sẽ đảm bảo không tạo lỗ hổng về an ninh.
Ngày 3-10, Bộ Nội vụ Afghanistan thông báo nước này đã bắt đầu thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Hamid Karzai về giải tán tất cả các công ty an ninh tư nhân hoạt động ở Afghanistan. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Xemarai Bashary cho biết bộ này sẽ thực hiện kế hoạch của Tổng thống Karzai một cách nghiêm túc và triệt để nhằm hoàn tất quá trình này vào cuối năm nay, nhưng sẽ bảo đảm không tạo lỗ hổng về an ninh.
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc