Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động tình nghĩa

22:57, 20/01/2020
Từ ngày 17 đến 21-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các hoạt động tình nghĩa, quan tâm, chăm lo đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, các già làng trưởng buôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cử cán bộ, chiến sĩ về buôn làng vui Xuân, đón Tết với nhân dân.
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cho các cơ quan, đơn vị triển khai làm công tác dân vận ở 10 địa điểm thuộc 6 huyện là địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa; tổ chức trao tặng trên 200 suất quà, 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ, 200 cặp bánh chưng cho nhân dân, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. 
 
1
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, chúc sức khỏe mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch...

 

1
Đại tá Trần Văn Sánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi gia đình chính sách ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Đồng thời, cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ về các buôn làng vui Xuân, đón Tết với bà con, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. 

1
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Lắk.

Bộ đội đã cùng với nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường, treo Cờ Tổ quốc trên các trục đường buôn làng; trang trí nơi đón Tết, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thi gói bánh chưng, đốt lửa trại, tổ chức các trò chơi dân gian.  

1
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 584 tặng ảnh Bác Hồ và Cờ Tổ quốc cho các gia đình ở xã Yang Tao, huyện Lắk.

Về buôn làng ăn Tết, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời động viên, hỗ trợ các gia đình nghèo đón Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc thêm phần no ấm, thắm đượm tình cảm quân - dân, làm đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. 

1
Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã Yang Tao, huyện Lắk thi gói bánh chưng xanh.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Lịch (100 tuổi, ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông), có 2 người con hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

                                                                    Phan Diệm - Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.