Multimedia Đọc Báo in

Lễ tiễn 393 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

16:17, 12/01/2020
Ngày 12-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2020. 
 
Qua quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ, 393 quân nhân đã phát huy tốt truyền thống quê hương, gia đình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Qua kiểm tra, học tập, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó có 85,3% đạt khá, giỏi.
 
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
 
Hơn 90 đồng chí được cơ quan, đơn vị biểu dương khen thưởng trong thực hiện các phong trào thi đua, các đợt thi đua đột kích, cao điểm; có nhiều đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng. 100% hạ sĩ quan, binh sĩ có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao…
 
Cán bộ các cấp dặn dò chiến sĩ trước giờ chia tay
Các cán bộ dặn dò, động viên chiến sĩ trước giờ chia tay
 
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và gia đình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự; hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó. 
 
Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, trở về địa phương
Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, trở về địa phương
 
Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để các quân nhân sớm hòa mình, ổn định cuộc sống, được bảo đảm đúng chế độ, chính sách, tiếp tục phát huy kết quả rèn luyện phấn đấu trong quân đội…
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.